Đâm nhau vì ghen, người chết kẻ bị thương

Hung khí gây án
Hung khí gây án
Ngày 14/8, Công an quận Bình Tân cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đâm nhau khiến ngưới chết, kẻ bị thương xảy ra trên địa bàn quận.

Cụ thể, do mâu thuẫn và ghen tuông giữa Nguyễn Thanh Bình (SN 1988; tạm trú: nhà trọ P. Tân Tạo A, BT) với Vương Kèm Mỗn (SN 1982; tạm trú: nhà trọ KP4, P. An Lạc, BT) là bạn trai của Trần Thị Tuyết Phương (SN 1986, tạm trú: KP4, P. An Lạc), lúc 16 giờ 15 ngày 13/8, Bình điều khiển xe Dream biển số 71F5-4345 đến trước cổng Sa Mạc thuộc Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (KP9, P. Tân Tạo, Bình Tân) thì phát hiện Mỗn đang đứng bên xe Wave biển số 54K1-3514 chờ Phương đi làm về.

Bình nổi điên, lấy dao Thái Lan đâm 2 nhát vào sườn phải và 1 nhát vào đùi phải gây thương tích cho Mỗn. Trong lúc đánh nhau và giằng co thì Bình bị thương 2 tay. Quần chúng nhân dân can ngăn, đưa Mỗn và Bình vào bệnh viện Quốc Ánh để cấp cứu.

Riêng Mỗn do vết thương quá nặng được bệnh viện Quốc Ánh chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Đến 22 giờ cùng ngày thì Mỗn chết.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.