'Dâm tặc' Hàn Quốc sa lưới ở Việt Nam

Park Jae Chul tại cơ quan điều tra
Park Jae Chul tại cơ quan điều tra
TPO - Sau một năm trốn lệnh truy nã về tội hiếp dâm, Park Jae Chul (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đã bị Công an Hà Nội bắt giữ khi vừa đi chơi golf về tại một căn hộ ở quận Cầu Giấy.
Park Jae Chul tại cơ quan điều tra
Park Jae Chul tại cơ quan điều tra.
 

Ngày 20-9, Đội 8 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) đang tạm giữ Park Jae Chul (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ hành vi gây án của anh ta.

Theo hồ sơ nhà chức trách Hàn Quốc cung cấp, ngày 10-8-2011, Park gặp một đôi nam nữ đi tham quan tòa nhà do Park và bố anh ta làm quản lý. Park đã sử dụng dao đe dọa và gây thương tích cho cậu bạn trai sau đó hãm hại cô gái tại một căn phòng ở tầng 2 tòa nhà này.

Sau khi gây án, Park đã bỏ trốn và bị cảnh sát Hàn Quốc phát lệnh truy nã để làm rõ hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

Tối 19-9, Park bị các trinh sát của Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ công an) bắt giữ tại một căn hộ ở tầng 15 khu CT2 Vimeco phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy khi vừa đi chơi golf về.

Tại cơ quan điều tra Park khai thấy nam thanh niên bị ngã ở cầu thang nên đã đưa đi viện cấp cứu. Sau đó, Park quay lại chỗ người bạn gái của thanh niên kia và có quan hệ với cô này. Nạn nhân sau đó đã tố cáo hành vi hiếp dâm của Park.

Park không thừa nhận hành vi dùng dao đe dọa nam thanh niên để hãm hại cô bạn gái đi cùng.

Theo cơ quan điều tra, Park nhập cảnh vào Việt Nam hơn một năm trước đó. Anh ta thuê một căn hộ ở khu Trung Hòa, mở một văn phòng kinh doanh hàng may mặc ở phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy.

“Trước khi bỏ trốn sang Việt Nam, Park cùng bố quản lý một khách sạn với 120 phòng. Trong tài khoản anh ta có nạp vào 50.000 USD. Nam thanh niên này cũng khai chuẩn bị kết hôn với một cô gái 20 tuổi người Việt. Ở Hàn Quốc anh ta chưa có vợ con..." - một trinh sát cho biết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG