Đâm vợ tử vong bằng cây xâm gạo

Đâm vợ tử vong bằng cây xâm gạo
Nhàn vào mùng, nơi vợ đang ngủ cùng con trai rồi dùng cây xâm gạo đâm liên tục 5 nhát vào vùng ngực của vợ vì lý do hai người ly thân.
Đâm vợ tử vong bằng cây xâm gạo ảnh 1
Thủ phạm Nguyễn Thanh Nhàn.

Ngày 14/4, Thượng tá Lê Văn Út, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Nhàn, 39 tuổi, ngụ ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, về hành vi giết người.

Năm 1997, Nguyễn Thanh Nhàn và Dương Thị Vững, 34 tuổi, ngụ ấp Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình kết hôn và có với nhau 2 người con trai.

Do mâu thuẫn, nên gần Tết Kỷ Sửu 2009, Dương Thị Vững dắt 1 đứa con trai về nhà mẹ ruột tá túc, sau đó bỏ lên TP Hồ Chí Minh để tìm việc làm.

Nguyễn Thanh Nhàn hằng ngày phải đi làm thuê hoặc bán vé số để nuôi bản thân cùng đứa con trai còn lại. Bản thân Nhàn đã nhiều lần tìm gặp vợ để khuyên vợ quay về chung sống nhưng đều bị chị Vững chối từ.

Ngày 12/4, sau khi đã uống bia cùng với bạn bè và qua chợ Song Phú mua 1 cây xâm gạo giá 14.000 đồng, khoảng 22h, Nhàn giấu cây xâm gạo trong người tìm đến nhà cha mẹ vợ ở ấp Phú Hữu Tây, xã Phú Thịnh.

Tại đây, Nhàn vào mùng nơi vợ đang ngủ cùng đứa con trai và dùng cây xâm gạo đâm liên tục 5 nhát vào vùng ngực của vợ gây tử vong. Nghe tiếng la, ông Phạm Văn Lù và bà Hồ Thị Ửng là cha, mẹ vợ của Nhàn chạy đến định can ngăn cũng bị Nhàn dùng cây xâm gạo đâm làm cả 2 bị thương.

Sau đó, bà con xung quanh kịp thời xông vào tước hung khí, bắt giữ Nhàn giao cho Công an địa phương

Theo Trần Thắng
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.