Dàn cảnh đánh ghen để cướp

Phạm Văn Tùng (ảnh dưới bên phải) và một số nghi phạm bị bắt giữ
Phạm Văn Tùng (ảnh dưới bên phải) và một số nghi phạm bị bắt giữ
Ngày 29/12, đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết công an vừa triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản; khởi tố, bắt tạm giam 12 người.

Theo đại tá Phương, gần đây tại ĐBSCL liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản và cướp giật tài sản gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Qua điều tra, công an bắt nghi phạm cầm đầu là Phạm Văn Tùng (Bảy Tùng, 47 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, H.Giá Rai, Bạc Liêu). Từ lời khai của Tùng, công an bắt thêm 11 đàn em của y.

Tùng và đàn em khai đã thực hiện khoảng 100 vụ cướp tài sản tại Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh và Vĩnh Long.

Thủ đoạn của băng cướp trên là dùng 2 - 3 xe máy, chở 4 - 6 người chạy dọc theo các điểm chợ, đám cưới, ngân hàng… Khi phát hiện phụ nữ chạy xe máy đắt tiền hoặc mang theo túi xách, đeo nhiều nữ trang, bọn chúng cho xe chạy bám theo, đến đoạn đường vắng áp sát xe “con mồi” đẩy vào lề đường, rồi dựng chuyện đánh ghen và yêu cầu nạn nhân bước xuống xe nói chuyện.

Lợi dụng lúc cãi vã, nạn nhân sơ hở mất cảnh giác, một tên phóng lên xe của nạn nhân tẩu thoát. Nhiều người đi đường cứ tưởng nạn nhân bị đánh ghen nên không can thiệp.

Ngoài thủ đoạn trên, băng nhóm này dựng hiện trường tai nạn giao thông để cản trở người đi đường, rồi lợi dụng sự hiếu kỳ của người dân cùng sự di chuyển chậm lại của các phương tiện giao thông để trà trộn giật dây chuyền, tài sản trên xe.

Theo Trần Thanh Phong

Theo Báo Thanh Niên
MỚI - NÓNG