Dẫn đàn em đi hỗn chiến, 'đại ca' bị đâm chết

Một trong số đàn em của Hải “mán” bị thương phải phẫu thuật tại bệnh viện
Một trong số đàn em của Hải “mán” bị thương phải phẫu thuật tại bệnh viện
TPO - Hải “mán” dẫn gần chục đàn em mang theo súng, dao kiếm đi trên 2 xe ô tô để “dằn mặt” đối thủ. Trong lúc loạn đả, Hải “mán” bị đâm thấu tim chết tại chỗ, 4 đàn em bị thương. 

Chiều 27/4, tại khu vực đập Đà Nẵng giáp ranh giữa hai xã Lại Xuân và Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm côn đồ khiến đàn anh giang hồ Hải “mán” (42 tuổi, trú xã Cao Nhân) tử vong, 4 người khác bị thương.

Theo người dân, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở thôn xã Lại Xuân về tiền mua bán đá, khoảng 15 giờ chiều 27/4, Hải “mán” dẫn theo gần chục đàn em mang theo súng bắn bi, dao kiếm đi trên 2 xe ô tô đến khu vực đập Đà Nẵng để “dằn mặt” đối thủ. 

Khi đến điểm hẹn, Hải “mán” cầm súng bắn nhiều phát về phía đối thủ, nhóm đàn em cũng cầm theo dao kiếm xông vào hỗn chiến. Tuy nhiên, nhóm đối thủ với hơn chục người cũng đã chuẩn bị sẵn 'phóng lợn', dao kiếm, chờ súng của Hải “mán” hết đạn đã đồng loạt phản kích. 

Nhóm Hải “mán” đại bại, đàn anh Hải “mán” bị đâm thấu tim chết tại chỗ, 4 đàn em bị thương (trong đó có con trai Hải “mán). 

Chiều tối 27/4, hai đàn em của Hải “mán” là Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, trú huyện Kinh Môn, Hải Dương) và Nguyễn Xuân Tuyến (24 tuổi, trú huyện Kim Thành, Hải Dương) do bị thương nặng đã phải phẫu thuật.

Công an huyện Thủy Nguyên đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập lời khai của nhân chứng và bị hại để phục vụ điều tra. 

Được biết, nguyên nhân vụ hỗn chiến xuất phát từ việc Hải “mán” mua đá của những chủ khai thác đá tại xã Lại Xuân không trả tiền. Chủ nợ nhiều lần đòi nhưng Hải “mán” không trả mà còn đe dọa “xử” chủ nợ. 

Sáng 27/4, Hải “mán” huy động đàn em từ nhiều nơi nói về “có việc” rồi kéo nhau đi định “dằn mặt” chủ nợ thì xảy ra hỗn chiến. Theo người dân, Hải “mán” là một đàn anh giang hồ “số má” ở Thủy Nguyên, đã nhiều lần dẫn đàn em đi dằn mặt đối thủ để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Công an huyện Thủy Nguyên cho biết đêm 27/4 sẽ thực nghiệm điều tra tại hiện trường.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.