Đàn em Năm Cam cầm đầu băng truy sát tại bệnh viện

Sáng từng là đàn em của Năm "Cam". Ảnh: C.A
Sáng từng là đàn em của Năm "Cam". Ảnh: C.A
Thấy người nhà bị tấn công, ông Sáng - biệt danh "Hùm xám cây Da Sà" - cùng nhóm đệ tử xách mã tấu vào tận phòng cấp cứu chém 2 người bị thương nặng.

Công an quận Bình Tân (TP HCM) hôm 21/7 bắt giam 4 người trong băng giang hồ do Sỳ Vĩnh Sáng (tức A Tày, 55 tuổi) cầm đầu về hành vi Cố ý gây thương tích. Đây là nhóm hung thủ đã gây ra vụ truy sát ở phòng cấp cứu Bệnh viện Quốc Ánh (quận Bình Tân).


Liên quan đến vụ án, Cổ Vũ Linh (24 tuổi), Trần Minh Đương (28 tuổi) cũng bị cáo buộc hành vi tương tự. 5 người khác ở tuổi vị thành niên tham gia vụ ẩu đả bị khởi tố, cho tại ngoại về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, chiều 5/6, em trai của Linh và người bạn xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khi đi bơi, bị chặn đường đánh. Cả hai chạy về phòng trọ gần đó cầu cứu Linh và Đương, sau đó cả bọn mang dao quay lại khu vực hồ bơi.

Thấy nhóm đối thủ đứng trước nhà của ông Sáng, cả đám xông vào đâm chém. Nhóm kia chạy lên lầu lấy mã tấu xuống nghênh chiến. Sín Hỷ Phí (37 tuổi, em vợ của Sáng) bị nhóm Linh chém bị thương ở tay và lưng.

Đưa em vợ đến Bệnh viện Quốc Ánh chữa thương, Sáng phát hiện 2 người trong nhóm Linh đang cấp cứu tại đây. Ngay lập tức, ông ta cùng đàn em quay về nhà lấy mã tấu, dao kiếm, tuýp sắt... xông vào phòng cấp cứu chém em trai Linh đứt gần lìa bàn tay, náo loạn bệnh viện.

Trích xuất camera, cảnh sát bắt được Sáng và nhóm đệ tử, thu giữ hàng chục hung khí. Linh, Đương và những người liên quan cũng bị triệu tập điều tra.

Đàn em Năm Cam cầm đầu băng truy sát tại bệnh viện ảnh 1 Hung khí cảnh sát thu của nhóm giang hồ. Ảnh: C.A
Theo hồ sơ cảnh sát, ông Sáng khá có tiếng trong giới giang hồ Sài Gòn xưa với biệt danh "Hùm xám cây Da Sà". Ông ta từng nhiều lần lĩnh án và buộc cải tạo từ năm 1976 đến 1999. Ra trại, Sáng làm việc cho trùm giang hồ Sài Gòn Trương Văn Năm (tức Năm Cam).

Khi "tập đoàn tội phạm" Năm Cam sa lưới, Sáng phải cải tạo 2 năm. Từ đó đến nay ông ta về địa phương sinh sống, thỉnh thoảng cũng quy tụ nhiều đàn giang hồ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.