Dân làng bao vây kín cánh đồng truy bắt tên trộm

Đối tượng Tiến tại cơ quan Công an
Đối tượng Tiến tại cơ quan Công an
Bị truy đuổi ráo riết, Tiến hoảng sợ vứt xe giữa đường bỏ chạy ra cánh đồng, nhưng người dân địa phương đã hô hào bao vây không để đối tượng chạy thoát.

Thời gian qua trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, thường xuyên xảy ra trộm cắp tài sản. Đối tượng chủ yếu nhắm vào tài sản là xe máy, xe đạp điện sơ hở của người dân.

Trước thực trạng trên Đội CSHS Công an huyện Phú Xuyên đã phối hợp cùng các đội nghiệp vụ của công an huyện và Công an xã Tân Dân - huyện Phú Xuyên tổ chức tuần tra.

Khoảng 13h ngày 18-3, tổ tuần tra phát hiện đối tượng Phạm Văn Tiến, SN 1979, trú tại tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, trộm cắp chiếc xe đạp điện của gia đình anh Phan Văn Dũng, SN 1974, ở thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên.

Trưa cùng ngày, gia đình anh Tuấn đi làm về, để xe đạp điện trước cửa nhà, trong lúc gia đình ngồi ăn cơm trong nhà không để ý, đối tượng Tiến đã lẻn vào dắt xe ra ngoài.

Vừa đúng lúc này, lực lượng Công an tuần tra phát hiện. Tiến nhảy lên xe đạp điện bỏ chạy nhưng do bị truy đuổi riết, đối tượng vứt xe giữa đường tháo chạy ra cánh đồng gần đó. Quyết không để đối tượng thoát thân, người dân đã hô hào dân làng phối hơp cùng lực lượng Công an bao vây cánh đồng, bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Tiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận đã gây ra một số vụ trộm cắp xe đạp điện trước đó của người dân.

Hiện, Công an huyện Phú Xuyên đã khởi tố vụ án, tạm giam Phạm Văn Tiến để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG