Dàn quân chém nhau, bốn người chết và bị thương

Dàn quân chém nhau, bốn người chết và bị thương
TPO - Khoảng 20 giờ ngày 11-11, tại ngõ 302 đường Láng, quận Đống Đa (Hà Nội), xảy ra vụ thanh toán giữa nhóm do Chu Văn H (tức H “tầu”) cầm đầu và một nhóm khác chưa rõ danh tính, khiến H tử vong, ít nhất ba người khác bị thương. Một đối tượng bị bắt cùng khẩu súng quân dụng K59.

Hà Nội:

Dàn quân chém nhau, bốn người chết và bị thương

TPO - Khoảng 20 giờ ngày 11-11, tại ngõ 302 đường Láng, quận Đống Đa (Hà Nội), xảy ra vụ thanh toán giữa nhóm do Chu Văn H (tức H “tầu”) cầm đầu và một nhóm khác chưa rõ danh tính, khiến H tử vong, ít nhất ba người khác bị thương. Một đối tượng bị bắt cùng khẩu súng quân dụng K59.

Ngõ 302 đường Láng, hiện trường vụ dàn quân đánh nhau đẫm mấu khiến 4 người chết và bị thương
Ngõ 302 đường Láng, hiện trường vụ dàn quân đánh nhau đẫm mấu khiến 4 người chết và bị thương. Ảnh: L.D

Theo thông tin bước đầu, do mâu thuẫn từ trước nên đến tối 11 - 11, H gọi rất đông “chiến hữu” cùng đàn em đến khu vực nhà mình ở ngõ 302 đường Láng, quận Đống Đa (Hà Nội) để chờ đối thủ. Nhóm đối tượng có mâu thuẫn với H đã rơi vào ổ “phục kích”, phải tháo chạy.

Tuy nhiên, sau khi bị nhóm của H đánh cho tháo chạy, một tốp khác lập tức ập đến trên chiếc xe BMW. Lúc này, phần lớn người trong nhóm của H đã bủa đi truy tìm đối thủ tháo chạy nên mất cảnh giác, H bị nhóm trên chiếc xế hộp đổ quân xuống dùng dao, kiếm đâm chém tới tấp. Thấy H vừa bỏ chạy vừa rút súng chuẩn bị sẵn trong người, nhóm kia nhanh chóng rút quân và tháo chạy trên chiếc BMW… H gục ngã ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an lập tức huy động lực lượng xuống hiện trường. H được công an và người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh- Pôn (Hà Nội) trong tình trạng mất máu cấp do bị chém rách lá nách cùng hai nhát đâm thấu ngực.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an Hà Nội huy động nhiều lực lượng, đơn vị nghiệp vụ như Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45); Công an quận Đống Đa, Ba Đình… tới hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, cũng như phong tỏa, chốt chặn bệnh viện Xanh-Pôn. Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc Công an Hà Nội trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác điều tra.

Vết máu còn vương tại hiện trường
Vết máu còn vương tại hiện trường. Ảnh: L.D
 

Khi phóng viên Tiền Phong có mặt tại cổng bệnh viện Xanh Pôn, nhiều cảnh sát mặc quân phục, cùng ô tô đặc chủng được tổ chức thành hàng rào kiểm soát an ninh kín cổng ra vào bệnh viện tại đường Trần Phú.

Thông tin phóng viên thu thập được tại đây cho hay, H được đưa vào bệnh viện vài phút, hàng trăm người mặc thường phục đã có mặt tại cổng bệnh viện, tuy nhiên đã được giải tán sau khi lực lượng phản ứng nhanh xuất hiện. Tại cổng bệnh viện, lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng cùng khẩu K59 khác.

Cho đến khoảng 24 giờ cùng ngày, lực lượng chốt chặn tại cổng bệnh viện Xanh- Pôn rút quân sau khi việc tiến hành khám nghiệm tử thi hoàn tất. Ngay trong đêm qua, một cuộc họp án khẩn được tổ chức tại Công an quận Đống Đa, do lãnh đạo Công an Hà Nội chủ trì.

Thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.

L.D

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".