Dàn quân nổ súng giải quyết mâu thuẫn

Dàn quân nổ súng giải quyết mâu thuẫn
TP - Ngày 5/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Mạnh Chiến (SN 1987, ở Minh Khai, huyện Từ Liêm) 12 năm 6 tháng tù; các bị cáo còn lại từ 6 tháng đến 12 năm tù về các tội giết người, gây rối trật tự.

> Trinh sát kể chuyện tiêu diệt nữ tội phạm ma túy
> Nổ súng tiêu diệt nữ quái ma túy đi Lexus

Tối 27/6/2011, Hoàng Văn Chiến (ở huyện Từ Liêm) xích mích với một số thanh niên cùng làng.

Hay tin, Hoàng Văn Đạt (SN 1989, em trai Văn Chiến) gọi các chiến hữu, trong đó có Nguyễn Mạnh Chiến đi phục hận cho anh. Hai nhóm thanh niên dàn quân, Đạt, Chiến bắn súng tự chế về phía ô tô đối thủ, gây thương tích cho 2 người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.