Đang bán ma túy cho con nghiện, bị công an bắt nóng

Tùng bị bắt tại công an.
Tùng bị bắt tại công an.
TPO - Mua ma túy về chia ra làm nhiều phần nhỏ đi bán lại cho con nghiện, Tùng bị cơ quan công an ập vào bắt nóng khi đang giao hai bịch ma túy cho con nghiện.

Ngày 30/11, cơ quan CSĐT – Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Bùi Quang Tùng (tự Tùng “già”, 45 tuổi, ngụ TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, mở rộng điều tra đường dây buôn bán ma túy tại vùng giáp ranh TP HCM – Bình Dương – Đồng Nai.

Theo công an, sau nhiều ngày mật phục theo dõi, khoảng 0h ngày 29/11, Tùng mang ma túy đến  trước một quán karaoke tại khu phố 2, phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương để giao hàng.

Khi tên này đang giao gói ma tuý tổng hợp cho  hai con nghiện Nguyễn Văn Khanh (27 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Nguyễn Trọng Đạt (23 tuổi, ngụ Thuận An, Bình Dương) thì bị các trinh sát ập và bắt quả tang. 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của Tùng và phát hiện thêm 4 bịch ma tuý tổng hợp có khối lượng 11,42 gr.

Đang bán ma túy cho con nghiện, bị công an bắt nóng ảnh 1

Tang vật bị thu giữ.

Tại công an, Tùng khai đã mua số hàng đá này của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại Ngã Tư Ga (quận 12, TP HCM) với số tiền 14 triệu đồng và đem ra phân ra bán với giá 28 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.