Đang được tại ngoại vẫn đi đục cửa hàng trộm tài sản

Đang được tại ngoại vẫn đi đục cửa hàng trộm tài sản
TPO - 3 thanh niên vừa bị khởi tố vì hành vi trộm cắp tài sản và được tại ngoại thì lại tiếp tục đục khoét cửa hàng điện thoại, cuỗm hàng chục điện thoại di động có giá trị.

Ngày 23/3, nguồn tin từ Công an huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, quá trình điều tra, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Công Thanh (27 tuổi), Nguyễn Minh Khuyến (26 tuổi) và Lê Thanh Phong (28 tuổi, cùng trú tại  huyện M’Đrắk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 23h ngày 21/1, cả 3 thanh niên này điều khiển xe máy đến địa phận thôn 5 xã Cư Prao, huyện M’Đrắk tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Tại đây, cả 3 phát hiện thấy cửa hàng điện thoại di động Xuân Biển khóa cửa ngoài và không có người trông coi.

Lúc này, Thanh đứng ngoài cảnh giới, Khuyến và Phong trèo lên mái nhà, dùng kéo cắt mái tôn lợp rồi đột nhập vào trong lấy 21 chiếc điện thoại di động cảm ứng các loại, 1 máy tính xách tay.

Sau đó, cả 3 đưa số tài sản này về nhà Thanh cất giấu chờ tiêu thụ, không ngờ  bị Công an huyện M’đrắk phát hiện và bắt giữ. Tổng giá trị tài sản trộm cắp này ước tính trên 60 triệu đồng.

Số tài sản này đã được bàn giao cho người bị mất.

Được biết, trước đó, ngày 3/1 Công an huyện Ea Kar đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản đối với Thanh, Khuyến, Phong, nhưng cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong thời gian này cả 3 cùng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên. 

MỚI - NÓNG