Đang sống yên lành bị vợ cũ khai tử

Đang sống yên lành bị vợ cũ khai tử
TP - Các cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang xác minh làm rõ vụ ông Bùi Trọng Liêm (54 tuổi, đang tạm trú tại 36/4C Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt) bỗng nhiên bị khai tử.

Ông Liêm và vợ là Hoàng Thị Kim Chi (SN 1963) ly hôn năm 2000, sau đó bà Chi kết hôn với Việt kiều Mỹ tên là Đào Tạo. Ông Tạo bảo lãnh cho bà Chi cùng 3 đứa con riêng (là con của bà Chi và ông Liêm) sang Mỹ.

Năm 2009, khi ông Tạo làm thủ tục nhận 3 đứa trẻ làm con nuôi, Tòa án yêu cầu phải có giấy thỏa thuận của ông Liêm. Bà Chi nói chồng cũ đã chết và đưa cho ông Tạo giấy chứng tử mang tên Bùi Trọng Liêm (chết ngày 20-1-2008).

Qua xác minh bước đầu, ông Dương Văn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy Phường 6, nguyên Chủ tịch UBND Phường 6 thừa nhận đã ký giấy chứng tử và chữ viết trong giấy chứng tử là của bà Phan Thị Mai – nguyên cán bộ Văn phòng UBND Phường 6, hiện đã xuất cảnh sang Mỹ. Tuy nhiên, khi kiểm tra hồ sơ lưu cấp giấy chứng tử vào thời điểm đó thì không có ai tên Bùi Trọng Liêm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.