Đánh bạc, 5 'quan xã' bị phạt hơn 7 triệu đồng

Các quan xã đánh bài ăn tiền tại nhiệm sở bị phạt mỗi người 1,5 triệu đồng
Các quan xã đánh bài ăn tiền tại nhiệm sở bị phạt mỗi người 1,5 triệu đồng
Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng/người đối với 5 “quan xã” đánh bài ăn tiền ngay tại công sở, không xử lý hình sự do số tiền đánh bạc không quá 2 triệu đồng.

Chiều ngày 4/1, trung tá Lương Phan Long, Trưởng Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 cán bộ xã Định Liên đánh bạc tại trụ sở và đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cho Huyện ủy xử lý kỷ luật theo quy định.

Cũng theo vị trưởng huyện này, do số tiền đánh bạc không quá 2 triệu đồng nên công an không xử lý hình sự, chỉ xử phạt hành chính 5 người, mỗi người 1,5 triệu đồng (tổng 7,5 triệu đồng).

Trước đó, một đoạn clip đã được gửi tới các cơ quan chức năng của huyện Yên Định tố cáo 5 cán bộ xã Định Liên là ông Lê Trọng Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Định Liên; ông Nguyễn Văn Kế, Phó Chủ tịch HĐND xã; Trưởng Công an xã; Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ và cán bộ tư pháp xã Định Liên ngồi đánh bài ăn tiền ngay tại trụ sở UBND xã này.

Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Yên Định đã đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ. Công an huyện Yên Định cũng đã triệu tập những cán bộ có liên quan lên làm việc và xác định nhóm cán bộ trên có đánh bài ăn tiền với các mệnh giá nhỏ nhất là 50.000 đồng và to nhất là 500.000 đồng.

Ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định, cho biết sau khi Công an huyện Yên Định vào cuộc xác minh thì ông Nguyễn Văn Kế, Phó Chủ tịch HĐND xã Định Liên và ông Lê Trọng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy xã, đã xác nhận mình có tham gia đánh bài ăn tiền.

"Sự việc xảy ra vào buổi trưa cách đây khoảng nửa tháng. Hôm đó, xã có cuộc họp sau buổi ăn trưa, các ông này tập trung về phòng ông Nguyễn Văn Kế để đánh bài ăn tiền. Ngoài ông Kế, ông Hoà thì còn một số người khác trong UBND xã tham gia đánh bài"- ông Lâm nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Yên Định, đây không phải là lần đầu tiên tại địa phương này xảy ra hiện tượng đánh bài trong trụ sở. "Sau khi giao Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy xử lý về Đảng thì UBND huyện sẽ xử lý về mặt chính quyền. Chắc chắn huyện sẽ cách chức chứ không còn cách nào khác"- ông Lâm khẳng định.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG