Đánh bạc trên rẫy cà phê có bảo kê, trực gác

Công an bắt giữ 15 đối tượng đánh bạc ở thôn 19/8
Công an bắt giữ 15 đối tượng đánh bạc ở thôn 19/8
TPO - Khi công an ập vào rẫy cà phê thì phát hiện 15 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa; tang vật thu được hơn 120 triệu đồng.

Sáng 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết,  lực lượng vừa phối hợp với các ngành chức năng địa phương huyện Krông Pắk bắt 15 đối tượng đang tổ chức đánh bạc trên rẫy cà phê.

 Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 11/3, đội Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Krông Pắk bất ngờ ập vào khu khu rẫy ở thôn 19/8 (xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) thì phát hiện 15 người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ được hơn 120 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Bước đầu, các đối tượng khai, sới bạc do đối tượng Võ Văn Thanh (biệt danh Thanh đen, trú huyện Krông Pắk) tổ chức cầm đầu. Sau mỗi ván bạc, Thanh thu hoa hồng từ các con bạc để lấy tiền trả cho công tác bảo kê, trực gác... 

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt 4 vụ đánh bạc với quy mô lớn, tạm giữ hàng chục đối tượng thu giữ hàng trăm triệu đồng và tang vật.

 Đáng chú ý, đúng vào Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã bất ngờ ập vào số ngà 46 đường Thái Phiên (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) bắt giữ 6 đối tượng đang tổ chức đánh bạc. Đây là nơi ở của ông Nguyễn Trung Thành, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk. Cơ quan chức năng đã thu giữ trên chiếu bạc hơn 10 triệu đồng, trong ví những người nói trên có hơn 23 triệu đồng.

VKSND TP. Buôn Ma Thuột đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với 6 đối tượng tổ chức đánh bạc tại nhà ông Thành, đều thuộc thế hệ 9X.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.