Đánh chết anh cọc chèo khi can ngăn vợ chồng đánh nhau

Đối tượng Ksơ Kot tại cơ quan công an
Đối tượng Ksơ Kot tại cơ quan công an
Thấy vợ chồng em rể đang cãi nhau, người anh xông vào can ngăn thì bị người em dùng gậy sắt đánh vào đầu dẫn đến tử vong.

Sáng 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Ksơ Kot (SN 1982,  ngụ xã Ea Sin, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo đó, vào chiều 1/12, Ksơ Kot đi nhậu về thì xảy ra cãi nhau với vợ là chị H’Rich Ayun (SN 1987) vì bị cho là “chỉ uống rượu không lo làm ăn” rồi lao vào xô xát với nhau. Nghe tiếng cãi vã, anh Rơ Mah Doan (SN 1981, anh rể của Ksơ Kot) chạy qua nhà để can ngăn 2 vợ chồng người em.

Đánh chết anh cọc chèo khi can ngăn vợ chồng đánh nhau ảnh 1 Hung khí của vụ án được thu thập tại hiện trường

Tuy nhiên, trong lúc can ngăn, anh Rơ Mah Doan bị  Ksơ Kot lấy một thanh sắt đánh mạnh một cái vào đầu khiến anh Rơ Mah Doan gục ngay tại chỗ. Trước sự việc, người thân đã đưa Rơ Mah Doan đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng đến ngày 3/12 thì tử vong.

Sau khi gây án, Ksơ Kot được sự vận động của gia đình và đã đến Công an huyện Krông Búk đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được  mở rộng, làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".