Đánh chết người can ngăn ẩu đả

Bị cáo Y Yui tại phiên tòa.
Bị cáo Y Yui tại phiên tòa.
TPO - Thấy Y Yui và Y Sơny Êban đánh nhau nên ông Y Nem chạy tới can ngăn, đẩy Y Yui ra sau liền bị Y Yui cầm cây gỗ đánh vào đầu khiến ông Y Nem tử vong.

Ngày 18/11, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm bị cáo Y Yui Êban (17 tuổi 10 tháng), ở buôn Ya Wầm, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk, tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, ngày 29/5/2016, sau khi uống rượu, Y Yui đứng chơi với nhóm bạn trước nhà người cùng buôn thì bị Y Sơny Êban điều khiển xe máy va quẹt vào tay. Sau đó cả hai xảy ra cãi vã, xông vào đánh nhau.

Thấy vậy, ông Y Nem Mlô chạy tới can ngăn, túm tóc, đấm vào bụng và đẩy Y Yui ra sau. Trong lúc bỏ chạy, Y Yui nhặt được cây gỗ tròn quay lại, nghĩ ông Y Nem là đồng bọn của Y Sơny nên Y Yui cầm cây gỗ đánh vào đầu khiến ông Y Nem tử vong.

MỚI - NÓNG