Đánh chết người vì bị “ăn đòn” vô cớ

Nguyễn Ngọc Vĩnh
Nguyễn Ngọc Vĩnh
TP - Ngày 25/9, TAND TP Hà Nội tuyên 20 năm tù đối với Nguyễn Ngọc Vĩnh (SN 1984, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ) về hành vi giết người. 

Theo cáo buộc, sáng 9/3, Vĩnh đến làm giúp cỗ cưới con chị gái. Chiều cùng ngày, anh Hoàng Văn Trường (hàng xóm Vĩnh, đến giúp cỗ cưới) cãi vã với vợ rồi quay sang chửi những người xung quanh.

Vĩnh vào can, bị anh Trường dùng ghế đập vào đầu. Bực tức, Vĩnh cầm chiếc ghế inox đang ngồi đánh trả rồi vớ được con dao gần đó đâm một nhát vào bụng anh Trường, khiến nạn nhân tử vong.

MỚI - NÓNG