Đánh chết người vì tranh chỗ bán ngô

Ông Cường thực nghiệm lại hiện trường vụ án.
Ông Cường thực nghiệm lại hiện trường vụ án.
TPO - Sợ ông Công tranh mất khách mua hàng, L. gọi điện cho bố ra chợ. Sau khi cãi vã, bố L. lao vào đánh ông Công gục xuống vỉa hè...

Ngày 22/5, công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, họ đang tạm giữ hình sự Lê Văn Cường (SN 1969, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Đông) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Hoàng Văn Công (SN 1961, trú tại Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội).

Trước đó, vào sáng 20/5, ông Công đến bán ngô tại chợ Mậu Lương, phường Kiến Hưng. Sợ ông này tranh mất khách mua hàng, chị Lê Thị L. (SN 1997, con gái ông Cường) từ chỗ bán ngô ở chợ đã gọi điện cho bố.

Nghe điện thoại của con gái, Cường chạy ra chợ to tiếng, cãi vã với ông Công. Sau đó, đối tượng này lao vào đấm, đá ông Công cho tới khi nạn nhân gục xuống vỉa hè. Đến 12h35 cùng ngày, ông Công tử vong tại bệnh viện.

Được sự vận động của cơ quan chức năng và gia đình, Lê Văn Cường đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm.

Hiện công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.