Quảng Ngãi:

Đánh hàng xóm, chết nhầm em ruột

Đối tượng Trần Hồng Hà tại cơ quan công an
Đối tượng Trần Hồng Hà tại cơ quan công an
Ngày 8/5, Công an Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt đối tượng Trần Hồng Hà (43 tuổi, ở xã Tịnh Kỳ, Tp Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 5/5 ông Bùi Quốc Tuấn (37 tuổi) và ông Trần Cao Vân (38 tuổi, đều là chủ cửa hàng tạp hóa nhà cạnh kề nhau ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ) đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau do chuyện tranh giành khách hàng.

Lúc này ông Trần Hồng Hà (là anh ruột của ông Vân) chạy đến lấy khúc cây giúp em đánh ông Tuấn nhưng không may đánh nhầm trúng em ruột bị thương. Ông Vân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG