Đánh người vì cho rằng 'nhìn đểu', bị đâm chết

Đánh người vì cho rằng 'nhìn đểu', bị đâm chết
TP - Cho rằng Bình 'nhìn đểu', Bách lao ra đánh Bình. Do yếu thế, Bình bỏ chạy, sau đó mang dao đến đâm anh Bách tử vong.

> Bị đâm chết vì... đánh người
> Nam sinh giết bạn ở giảng đường “bóc lịch” 20 năm tù giam

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 31/10, TAND TP Hà Nội tuyên 17 năm tù đối với Nguyễn Anh Bình (SN 1977, ở quận Đống Đa) về hành vi giết người. 

Khoảng 3 giờ ngày 31/7/2012, Bình cùng nhóm bạn đến quán nhậu ở phố Trương Định. Cùng lúc, có nhóm anh Đào Công Bách đang ăn gần đó. Thấy Bình nhìn từ ngoài đường vào quán, Bách lớn tiếng chửi bới rồi lao ra đánh Bình. Do yếu thế, Bình bỏ chạy, sau đó mang dao đến đâm anh Bách tử vong.

Các bị cáo khác liên quan vụ ẩu đả bị tuyên từ 1 đến 13 năm tù, về các hành vi gây rối trật tự và giết người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG