Đánh sập đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia vào Việt Nam

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Tân Châu
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Khi các đối tượng đang giao nhận vàng tại 1 quán cà phê, công an ập vào bắt quả tang.

Hôm nay (19/7), TAND cấp cao tại TPHCM tuyên giảm án cho hai bị cáo trong vụ buôn lậu vàng. Qua đó, Mai Thị Kim Thoa (SN 1982, quê Cần Thơ, ngụ Bình Tân) được giảm từ 15 năm tù án sơ thẩm xuống còn 13 năm tù; Mai Phú Hậu (SN 1985, em ruột Thoa) từ 13 năm tù xuống còn 10 năm tù - cùng về tội “Buôn lậu”. Việc giảm án theo HĐXX là do các bị cáo có lý lịch nhân thân tốt, phạm tội lần đầu…

Theo cáo trạng, Lê Hoài Hiệp (hiện đang bỏ trốn), chính là người nhận vàng từ một người Campchia để giao cho Thoa và Hậu.

Ngày 17/6/2015, tại TPHCM, Hiệp gặp một người Campuchia nhận một thùng vàng nữ trang, rồi đưa cho Thoa, Hậu. Trong lúc giao nhận vàng tại một quán cà phê ở chung cư Phú Thọ, quận 11 thì công an ập vào bắt quả tang. Toàn bộ số nữ trang vàng bị thu giữ có giá trị gần 9,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thoa, Hậu khai nhận vàng từ Hiệp theo yêu cầu của một người đàn ông Hong Kong. Sau đó, Thoa sẽ mang số vàng này đi tiêu thụ tại một số tiệm vàng tại TPHCM và các tỉnh lân cận rồi thu tiền chuyển lại cho người Hong Kong này thông qua người nhà của ông.

Thoa khai biết số vàng này nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Thoa làm việc hưởng lương người Hong Kong kia 5,5 triệu đồng/tháng. Đến tháng 10/2014 Thoa đưa Hậu vào làm hưởng lương như mình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.