Đánh sập 'thế giới thầu đề' Sài thành

Đánh sập 'thế giới thầu đề' Sài thành
TP - Ngày 10 và 12/10), hai chuyên án của đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (PC14 Công an TPHCM) phối hợp với Bộ CA, đã đánh hai tổ chức thầu đề thuộc loại “cá mập”, bắt giữ 32 đối tượng, gây rúng động “làng đề” đất Sài thành.
Đánh sập 'thế giới thầu đề' Sài thành ảnh 1
Tang vật thu giữ cùng phương tiện của giới thầu đề                             Ảnh: T.H.V

Chuyên án được PC 14 được thực hiện trong đêm 12/10 đã hốt gọn 24 đối tượng, trong đó có vài con “cá mập”. Hầu hết nhóm đối tượng liên quan tổ chức thầu đề này đều ở địa bàn Thủ Đức và quận 1, nơi nạn đánh bạc dưới hình thức chơi đề đang gây nhức nhối.

Tại “đại bản doanh” của tổ chức này là nhà của Nguyễn Thị Giang (SN 1959, số 351/99 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11), PC14 bắt quả tang 5 đối tượng.

Ngoài Giang còn có Võ Thị Thu (SN 1982), Lại Thành Trung (SN 1982), cùng ngụ tại ngôi nhà trên; Nguyễn Tấn Sang (SN 1986, ngụ 149 Tân Thành, phường 15, quận 5); Nguyễn Văn Qúi (SN 1940, ngụ 462/32 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10).

Theo hồ sơ trinh sát, Nguyễn Thị Giang nằm trong đường dây thầu đề do Lý Cường cầm đầu. Khi Lý Cường cùng 8 đối tượng thuộc đường dây của y bị Cục C14, Bộ CA phối hợp với PC14 CA TPHCM đánh úp, Nguyễn Thị Giang cũng có nao núng tinh thần, song bà trùm này lại trấn tĩnh rằng mình đã lọt lưới, vì CA chẳng biết gì về tổ chức của thị.

Đánh sập 'thế giới thầu đề' Sài thành ảnh 2
Từ trái qua: Lý Cường - kẻ cầm đầu, Nguyễn Khánh Viên và Nguyễn Thị Giang.

Thế nhưng, chiều 12/10, khi kết quả xổ số kiến thiết của tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương được công bố, các vệ tinh tập trung lượng tiền thắng đề về “đại bản doanh” của Giang thì các trinh sát đã vô hiệu hóa camera trước cổng nhà Giang và ập vào, lập biên bản, thu được tang vật gồm: 303.000.000 đồng, 2.750 USD, 5 máy fax, 5 máy tính, 66 phơi đề, 6 điện thoại bàn, 1 máy soi tiền, 1 máy đếm tiền và 1 camera.

PC14 xác định, Nguyễn Thị Giang hoạt động từ năm 2006, dưới trướng của thị có hơn 10 đại lý ghi và giao nhận thầu đề với mức ăn thua mỗi ngày khoảng 20 triệu đồng.

Nhân vật số 2 của tổ chức này là Dương Thị Lang, SN 1959, ngụ 460A Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9. Nơi này được Lang đặt làm “đại bản doanh”  hoạt động với sự giúp sức của 4 thành viên khác (đều đã bị bắt). Nhánh thầu đề của Lang hành vùng cửa ngõ phía Đông của TPHCM, từ tháng 10/2005.

Dưới trướng của Lang có hơn 16 “vệ tinh” giúp sức với số tiền ăn thua từ 30 triệu đến 50 triệu đồng/ngày. Tại nhà Lang, lực lượng PC14 cùng CA quận Thủ Đức đã thu giữ được tang vật, gồm: 115.246.000 đồng, 1 máy fax, 3 máy tính, 36 phơi đề, 2 ĐTDĐ, 1 điện thoại bàn.

Nổi bật trong hệ thống vệ tinh của những nhánh tổ chức đề này là Nguyễn Khánh Viễn (SN 1964, ngụ nhà số 264 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9). Viễn bị bắt quả tang với 40,75 triệu đồng, 2 máy fax, 2 máy tính, 57 phơi đề, 2 ĐTDĐ, 1 điện thoại bàn và 1 radio. Viễn là người đứng ra kết nối các đại lý đề với Ôn Đào (SN 1964, ngụ 15/25 Đặng Thị Rành, phường Linh Tây, quận Thủ Đức) và Dương Thị Lang.

Tuy mới tham gia tổ chức này từ tháng 6/2007, nhưng Viễn hoạt động rất xông xáo khi tiếp nhận các phơi đề từ các đại lý ở quận 9, Thủ Đức “chuyển bằng fax” có giá trị từ 40 triệu đồng đến 110 triệu đồng/ngày. Mỗi ngày y chỉ giữ lại lượng phơi có giá trị từ 15 triệu đồng trở lại, còn lại y “bán cái” cho “đại gia” Dương Thị Lang.

Theo nhận định của PC14, sau 2 đợt tập kích của CA, hệ thống đánh đề ở Sài thành gần như tê liệt. Có thể nói, đòn ra quân của CA TPHCM đã điểm đúng huyệt của những trùm thuộc nhóm tệ nạn này. 

Hữu Vinh

MỚI - NÓNG