Vụ hỗn chiến vì giành đất ở Đắk Lắk: Một 'đại ca' bị chém trọng thương

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng
TPO - Vụ hỗn chiến vì tranh giành đất ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), khiến 8 người thương vong. Một trong những người bị chém trọng thương được xem là “đàn anh” khét tiếng tại huyện Ea Súp.

Ngày 18/12, một cán bộ lãnh đạo huyện cho biết, vụ "hỗn chiến" nhằm tranh giành đất xảy ra tại tiểu khu 263, xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), khiến 1 người tử vong và 7 người khác bị thương.

Danh tính các nạn nhân đã được cơ quan chức năng xác định. Theo đó, nạn nhân tử vong là Phạm Thế Văn (SN 1992); Các nạn nhân bị thương là Đặng Công Báo (SN 1981); Đặng Văn Hà (SN 1971);Đặng Văn Sơn (SN 1997); Đặng Công Hải (SN 1986); Vũ Hồng Phong (SN 1968- tất cả đều trú tại thị trấn Ea Súp) Nguyễn Cao Nguyên (SN 1993- trú tại xã Ea Lê); Trịnh Sơn Thành (SN 1981-trú tại xã Cư K’Bang).

Theo nhân chứng hiện trường, thời điểm xảy ra vụ hỗn chiến là 14h ngày 16/12. Thời điểm đó, một nhóm khoảng 10 người đưa máy cày vào vùng đất ở tiểu khu 263 xã Ea Bung để cày. Một nhóm người dân đang canh tác đất lâm nghiệp tại tiểu khu 263 đến phản đối, cho rằng đất này họ đã canh tác từ nhiều năm qua.

Đôi bên xảy ra xô xát, dùng dao rựa, súng tự chế, mã tấu, gậy tấn công nhau.  
Hậu quả khiến Phạm Thế Văn tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng. Một trong những người bị chém trọng thương được xem là “đàn anh, đàn chị” khét tiếng tại huyện Ea Súp.

Theo UBND xã Ea Bung, thì lô đất xảy ra vụ việc của một công ty lâm nghiệp chuyển giao cho xã Ea Bung khi đã hết rừng và người dân đã làm rẫy ruộng ở đây cả chục năm.