Đạo chích để lại 'tâm thư chê nghèo' sau khi đột nhập

Nghi can Đạt cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Nghi can Đạt cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Cậy khóa 4 phòng làm việc, phá két nhưng không thấy tài sản có giá trị, tên trộm viết giấy để lại trên bàn với dòng chữ: "xã nghèo quá", "hẹn dịp sau".

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) ngày 21/9 đã khởi tố, tạm giam Phan Văn Đạt (20 tuổi, trú xã Tân Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 0h ngày 6/9, Đạt đột nhập trụ sở UBND xã Tân Lộc, dùng xà beng cậy cửa 4 phòng làm việc của lãnh đạo, phá một két sắt song không lấy được tài sản có giá trị nào. Trước khi bỏ đi, Đạt viết ra giấy dòng chữ "xã quá nghèo", "hẹn dịp sau" để lại trên bàn.

5h cùng ngày, Đạt tiếp tục đột nhập nhà bà Bùi Thị Phượng (trú xã Ích Hậu), phá két cuỗm đi 5 cây vàng và 20 triệu đồng. Lấy được số tài sản lớn, đạo chích bắt xe khách vào TP HCM lẩn trốn.

Ngày 14/9, Đạt bị bắt. Khám xét phòng trọ, nhà chức trách thu hơn 82 triệu đồng, một xe máy cùng tang vật liên quan.

Đạt từng có tiền án về Trộm cắp tài sản, ra tù năm 2015.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG