Đạo chích đột nhập một loạt trụ sở các Bộ

Đạo chích đột nhập một loạt trụ sở các Bộ
TPO - Lợi dụng đêm tối, Vũ Huy Bảo đã trèo tường vào trụ sở cơ quan các Bộ rồi lên các tầng cao, đập kính cửa sổ, đột nhập vào phòng làm việc, dùng xà gồ và tuốc nơ vít cậy tủ lục soát đồ đạc và chiếm đoạt khoảng 400 triệu tiền mặt.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng đêm tối, lực lượng bảo vệ chỉ gác cửa chính, Vu Huy Bảo đã trèo tường vào trụ sở cơ quan các Bộ rồi lên các tầng cao, đập kính cửa sổ, đột nhập vào phòng làm việc, dùng xà gồ và tuốc nơ vít cậy tủ lục soát đồ đạc và chỉ lấy tiền mặt. Tiền khoắng được, Bảo đốt sạch vào ma túy, đối tượng này cho biết, mỗi ngày phải xài hết 1,5 triệu đồng mới đủ liều.

Cơ quan điều tra bước đầu cho biết, Bảo có thành tích 5 tiền án, 3 tiền sự, mới được tha tù vào cuối năm 2009. Đêm 13-8-2001, Bảo trèo tường vào trụ sở Bộ Tư Pháp tại phố Trần Phú, quận Ba Đình, sau một hồi lục lọi các phòng làm việc, đối tượng lấy được 127 triệu đồng và 1.200 USD.

Sau khi ra tù, ngựa quen đường cũ, từ đầu tháng 2-2010, Vũ Huy Bảo lại tiếp tục đột nhập vào trụ sở các Bộ: Xây dựng, KHĐT, Y tế, GDĐT lấy được tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng.

Ngày 4-4, PC45 Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Vũ Huy Bảo (SN 1975, quê Nam Trực, Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng cảnh sát hình sự thu giữ trong người đối tượng 36 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 xà cầy, 1 tuốc nơ vít, 1 đèn pin và một xe máy.

Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG