"Đạo chích" đột nhập trộm 4 xe máy trong khu nhà trọ sinh viên

Khu nhà trọ xảy ra vụ trộm 4 chiếc xe máy
Khu nhà trọ xảy ra vụ trộm 4 chiếc xe máy
Xuống lấy xe đi học, anh T. hốt hoảng phát hiện chiếc xe máy của mình đã “bốc hơi” mất, kiểm tra cả khu nhà trọ, 3 chiếc xe máy khác cũng bị bọn “đá xế” phá khóa lấy mất.

Chiều 29/6, công an phường 3 (quận Gò Vấp) đã lấy lời khai của các nạn nhân trong vụ trộm 4 chiếc xe máy của sinh viên tại một khu nhà trọ ở hẻm 891 đường Nguyễn Kiệm (phường, quận Gò Vấp).

Theo tường trình của anh T. (một trong số 4 nạn nhân), khoảng 7h sáng, anh T. xuống lấy xe đi học tá hỏa không nhìn thấy chiếc xe của mình đâu. Nhìn ra cửa chỉ thấy cánh cổng khép hờ nên anh T. phỏng đoán khu nhà trọ đã có kẻ gian đột nhập.

Khi cả khu nhà trọ ra ngoài kiểm tra thì phát hiện thêm 3 chiếc xe máy khác cũng đã “bốc hơi” mất. Chị Q. (sinh viên thuê trọ) cho biết, chiếc xe tay ga bị lấy mất là của em gái chị, thường ngày em gái chị Q. rất ít khi ngủ lại qua đêm, tối 28/6, em gái chị Q. đến chơi và ở lại thì bị kẻ gian lấy mất xe máy.

Thống kê ban đầu, 4 chiếc xe máy bị trộm mất gồm 2 xe tay ga Air Blade, 1 xe Exciter và 1 xe Wave Alpha.

“Trước đó vài ngày, ở khu trọ khác em của tôi cũng bị kẻ trộm đột nhập lấy mất 1 laptop, giờ còn mỗi cái xe máy cũng mất luôn. Giờ không có xe đi học, không biết về nhà ăn nói với mẹ như thế nào. Tôi thấy bất an quá, dù cẩn thận thế nào vẫn bị trộm lấy mất đồ”, chị Q. than thở.

Theo một cán bộ điều tra Công an quận Gò Vấp, hiện nay đang diễn ra giải bóng đá lớn các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để trộm cắp tài sản. Dù lượng công an địa phương đã tăng cường tuần tra nhưng người dân vẫn cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình, khi phát hiện hiện đối tượng nghi vấn thì báo ngay lực lượng chức năng gần nhất.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.