Đạo chích không tha cửa thiền

Đạo chích không tha cửa thiền
TP - Ông Nguyễn Văn Lợi- Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Quảng Bình cho biết, Hội vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị điều tra vụ mất trộm pho tượng quý Phật Di Lặc tại chùa Phổ Minh, TP Đồng Hới.

Đây là pho tượng cổ có giá trị lớn, đúc bằng kim loại, có chiều cao 0,8m, rộng 0,6 m, nặng 600 kg.

Được biết, thời Pháp thuộc, pho tượng này đặt tại chùa Kim Phong ở Quảng Ninh, rồi chùa Phật Học ở TP Đồng Hới.

Thời chiến tranh chống Mỹ, chùa Phật Học bị bom tàn phá, tượng được đưa về đặt ở Đồi Giao Tế làm chứng tích tội ác chiến tranh. Sau khi chùa Phổ Minh được tôn tạo, tượng được đưa về tôn trí tại đây.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG