Đạo chích ung dung mở tủ lạnh gia chủ ăn no trước khi trộm đồ

Sau khi đột nhập vào tiệm tạp hóa nhà anh Vũ, Tú cùng đồng phạm thản nhiên “xơi” cốm, bánh, nước ngọt… no nê rồi mới “chôm” chiếc xe hiệu Sirius sau đó tẩu thoát.

TAND huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long vừa tuyên phạt Lê Hoàng Tú (SN 1995, ngụ xã Trung Thành Đông- Vũng Liêm) 1 năm 6 tháng tù, tội “Trộm cắp tài sản”.

Từ 25/9- 9/10/2014, Tú đã đột nhập vào các ngôi nhà của: Trương Văn Phong, Trần Thị Phượng, Huỳnh Văn Tám, Tô Thị Bé Hai, Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Võ Văn Vũ (cùng địa phương) lấy cắp nhiều tài sản, có tổng giá trị trên 31 triệu đồng.

Riêng vụ trộm tại nhà anh Vũ thì Tú cùng đối tượng tên Kiên (chưa rõ lai lịch và địa chỉ) đã đột nhập vào tiệm tạp hóa của nạn nhân rồi còn thản nhiên “xơi” cốm, bánh, nước ngọt… no nê mới “chôm” chiếc xe hiệu Sirius tẩu thoát.

Với số tài sản trộm được, Tú tiêu xài hoang phí, sau đó cùng đồng bọn thực hiện 1 vụ cướp khác ở Tiền Giang và bị cơ quan chức năng nơi này bắt giữ.

Tú cũng khai nhận, từng là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nhưng đã nghỉ. Tú làm thuê sinh sống, song do không đủ để tiêu xài nên đã về quê “ăn trộm”.

Theo Theo Vĩnh Long
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.