Đao, kiếm vô chủ trên biên giới

Thu giữ nhiều đao, kiếm nhập lậu
Thu giữ nhiều đao, kiếm nhập lậu
TP - Cùng với nạn buôn lậu hàng Trung Quốc ngày càng gia tăng, các mặt hàng nóng như: Đao, kiếm, pháo, đồ chơi, thuốc kích dục, hàng nhái tìm đường đi sâu vào nội địa tỉnh Lạng Sơn rồi vận chuyển về xuôi tiêu thụ.
Thu giữ nhiều đao, kiếm nhập lậu
Thu giữ nhiều đao, kiếm nhập lậu . Ảnh: D.Chiến

21 giờ 5 phút, ngày 9-12, trên đường mòn 06, thuộc khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, xuất hiện một bóng người đàn ông đang lầm lũi vác trên vai chiếc bao tải to.

Người này lọt vào tổ mật phục do trung tá Nông Văn Lực, đồn phó đồn công an Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) chỉ huy. Đang đi, bỗng người đàn ông khựng lại, nhanh tay vứt bao tải vào rệ đường, chạy ngược sang bên kia biên giới.

Kiểm tra bao tải, có chứa 51 chiếc đao, kiếm, có chiếc dài một mét. Trong số này, có 10 chiếc kiếm võ đạo (kiếm ống), dài 50cm, được thiết kế gọn, nhẹ.

Trung tá Lực cho biết, trước đó, tại đường mòn biên giới đơn vị bắt giữ 48 dao kiếm, dùi cui bằng kim loại. Dân buôn hàng quốc cấm thường hoạt động vào đêm khuya và rất thính, thấy động là bỏ của chạy lấy người.

Theo số liệu báo cáo của Chi cục Hải quan Tân Thanh, từ đầu năm đến cuối tháng 11, đơn vị đã bắt giữ 11 vụ vận chuyển, tịch thu 55 đao, kiếm các loại.

Các mặt hàng khác như đồ chơi, thuốc kích dục, pháo nổ, hàng nhái đang được đưa vào nước ta. Đội cảnh sát kinh tế, công an Cao Lộc vừa bắt một lô hàng ở khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, gồm 56 dương vật giả bằng cao su, 6.400 viên thuốc kích dục.

Tổ công tác chống buôn lậu ga Đồng Đăng đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ nắm chắc địa bàn, thu giữ nhiều hàng lậu, hàng cấm. Từ đầu tháng 12 đến nay, phát hiện năm vụ, xử phạt vi phạm hành chính, trị giá hàng lên tới 150 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.