Đào mộ lấy hộp sọ đòi chuộc 300 triệu đồng

Đào mộ lấy hộp sọ đòi chuộc 300 triệu đồng
Vào nửa đêm, Thắng cùng Tuấn và Hoàng đào trộm mộ của bà Đ.T.S lấy hộp sọ mang đi. Sau đó, Thắng liên lạc với anh Quân là con trai của bà S. để ra điều kiện nếu muốn chuộc lại phải trả 300 triệu đồng.

Tử hình kẻ giết bạn quen qua Facebook

Các bị cáo tại phiên toà ( Ảnh báo Quảng Ninh)
Các bị cáo tại phiên toà ( Ảnh báo Quảng Ninh).

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh vừa tuyên phạt đối tượng Đặng Toàn Thắng (SN 1968, ở tổ 2, khu I, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh) và đồng bọn về tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 19/11, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự và đã tuyên phạt Đặng Toàn Thắng 11 năm tù; Hồ Văn Tuấn 9 năm 9 tháng tù về hai tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt” và “Cưỡng đoạt tài sản”; Vũ Trung Dũng 6 năm tù, Phan Văn Cương 8 năm tù và Nguyễn Phương Anh 6 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Ngoài ra, hai bị cáo Thắng và Tuấn phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại số tiền 85 triệu đồng.

Theo cáo trạng từ VKSND tỉnh Quảng Ninh, vào lúc 0h5 ngày 16/12/2012, tại nghĩa trang Khe Sim, thuộc khu Tân Mai, phường Đông Mai, TX Quảng Yên, Thắng cùng Hồ Văn Tuấn (SN 1979) ở tại tổ 3, khu Vĩnh Hồng, Thị trấn Mạo Khê (Đông Triều) và Trần Văn Hoàng tổ chức đào trộm mộ của bà Đ.T.S

Sau khi lấy hộp sọ mang đi, bọn chúng đã để lại trên mộ mảnh giấy ghi dòng chữ “Muốn lấy lại gọi số này. Phải kín! 0985...”. Thắng còn dùng số điện thoại trên liên lạc với anh Nguyễn Hồng Quân là con trai của bà S. để ép buộc, ra điều kiện nếu muốn chuộc lại phải trả 300 triệu đồng, nếu không sẽ huỷ hộp sọ.

Tháng 3/2013, Thắng gặp và giao hẹn với Phan Văn Cương (SN 1970) ở tổ 5, khu Nam Tân, phường Nam Khê (TP Uông Bí, Quảng Ninh) rằng nếu lấy được 300 triệu đồng tiền chuộc thì Thắng sẽ trả cho Cương 100 triệu đồng. Cương rủ Vũ Trung Dũng (SN 1979, chỗ ở tại tổ 5, khu Tre Mai, phường nam Khê, TP Uông Bí) và Nguyễn Phương Anh (SN 1982, chỗ ở khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí) tiếp tục đe doạ khiến anh Quân phải chuộc hộp sọ.

Do liên tiếp bị đe dọa, gia đình anh Quân đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Theo Quốc Cường - Xuân Thái/Dan Trí
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.