Đào ngũ, lĩnh 20 tháng tù

Bị cáo Quân ra tòa vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Ảnh: QĐ.
Bị cáo Quân ra tòa vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Ảnh: QĐ.
TPO - Do ý thức kém, binh nhì Quân thường xuyên bỏ đơn vị về nhà nên bị Tòa án quân sự xét xử với mức án 20 tháng tù.

Ngày 8/9, tại hội trường Trung đoàn bộ binh 2 (Sư đoàn 3), Tòa án Quân sự khu vực 2, Quân khu 1 mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Quân (SN 1996), Quê quán: thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh về tội danh “đào ngũ” theo khoản 1, Điều 325, Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng; Quân nhập ngũ ngày 15/02/2017 với cấp bậc binh Nhì, thuộc đơn vị Tiểu đội 12, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu I. Ngay từ khi mới về đơn vị, Quân đã tỏ ra ý thức kỷ luật kém, vắng mặt trái phép liên tục tại doanh trại.

Tuy được cán bộ chỉ huy đến gia đình động viên trở lại đơn vị và xử lý kỷ luật với hình thức “cảnh cáo” cấp đại đội về hành vi “đào ngũ” song Quân vẫn tái phạm dẫn đến cơ quan điều tra hình sự Khu vực 2, Quân khu 1 quyết định truy nã.

Với sự động viên của người thân và gia đình; Quân ra đầu thú tại cơ quan công an xã Châu Phong, huyện Quế Võ, Bắc Ninh.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Quân 20 tháng tù.

Bản án trên là bài học cảnh tỉnh chung cho mọi quân nhân có tư tưởng lệch lạc, lối sống vô ý thức tổ chức kỷ luật và thiếu trách nhiệm đối với xã hội, đất nước.

MỚI - NÓNG