Đập 2 quả bom lấy gần 200kg thuốc nổ đem bán

Bị cáo Tuẩn và Mướt tại phiên tòa sơ thẩm 28/5/2018. Ảnh: T.A
Bị cáo Tuẩn và Mướt tại phiên tòa sơ thẩm 28/5/2018. Ảnh: T.A
TPO - Sau khi dùng cưa và búa đập 2 quả bom lấy được 165 kg thuốc nổ, Mướt và Tuẩn đem về bán với giá 200.000 đồng/kg.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 28/5, Hồ Văn Mướt (SN 1978, bản Ta Nua Cô, xã Thanh) và Hồ Văn Tuẩn (SN 1980, bản Ko Dong, xã Húc), đều ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt cùng mức án 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Theo cáo trạng, ngày 23/12/2017, Mướt và Tuẩn qua vùng rừng Pa Lo ở huyện Mường Noòng, tỉnh Savannakhet, Lào), dùng cưa, búa đập 2 quả bom lấy được 165 kg thuốc nổ rồi đem về bản A Ho, xã Thanh.

Sau đó 2 đối tượng này liên lạc với 1 người tên là Tùng (không rõ lai lịch) thông báo địa điểm giao nhận với giá bán mỗi kg 200.000 đồng.

Vào lúc 0 giờ 30 ngày 25/12, lúc đang chuẩn bị giao nhận thuốc nổ thì Mướt, Tuẩn bị lực lượng biên phòng bắt giữ, còn Tùng bỏ trốn hiện chưa bắt được.

MỚI - NÓNG