Đập nát máy bán hàng tự động ở Hạ Long để trộm nước

Đập nát máy bán hàng tự động ở Hạ Long để trộm nước
TPO - Đơn vị lắp đặt máy bán hàng tự động trên đường Trần Quốc Nghiễn, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) tá hỏa phát hiện máy bán hàng bị kẻ gian đập nát kính và lấy đi toàn bộ nước uống bên trong.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 21/3, khi máy bán hàng tự động bị kẻ gian đập kính, hệ thống đã cảnh báo đến trung tâm. Đơn vị lắp đặt máy bán hàng tự động cử nhân viên đến kiểm tra và phát hiện toàn bộ chai nước trong máy đã bị mất, kính vỡ vụn.

Đập nát máy bán hàng tự động ở Hạ Long để trộm nước ảnh 1  Đật nát máy bán hàng tự động để trộm nước.

Theo đại diện đơn vị quản lý máy bán hàng tự động, mỗi máy bán hàng này có chi phí đầu tư khoảng 120 triệu đến 130 triệu đồng và được lắp đặt tại các khu vực công cộng giúp người dân, khách du lịch mua nước uống thuận tiện.

Được biết, toàn bộ máy bán hàng tự động trên nằm trong đề án: Tăng tiện ích – Hiện đại hóa cộng đồng do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt thí điểm lắp đặt 20 máy bán hàng tự động tại nơi công cộng trong khu vực TP. Hạ Long nhằm giúp người dân và khách du lịch có thể mua nước uống và mang đi thuận tiện với giá cả hợp lý.

Mỗi máy bán hàng tự động chứa nhiều loại nước khác nhau và các loại nước giải khát chủ yếu có mệnh giá 5.000 đồng đến 15.000 đồng, được bảo quản ở nhiệt độ khoảng 5 độ C và được lắp tại các khu vực công cộng, khu tập trung dân cư, điểm du lịch để bán tự động nhưng không có người trông coi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã báo cáo cơ quan chức năng để tiến hành điều tra xử lý và đây cũng là lần thứ 2 hệ thống ghi nhận bị kẻ gian xâm nhập.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.