Đập vỡ sọ ông chủ bán bóng bay chỉ vì vài đồng lẻ

Hai bị cáo trong phiên xử ngày 2/3. Ảnh: BH
Hai bị cáo trong phiên xử ngày 2/3. Ảnh: BH
TPO - Thấy ông chủ thường xuyên đếm tiền hàng, nhóm thợ làm thuê nổi lòng tham, dùng búa sắt đập vỡ sọ người này để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/3, TAND TP Hà Nội tuyên 20 năm tù chia đều cho 2 bị cáo Lê Văn Hướng và Đào Ngọc Anh (cùng SN 2000, ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về hành vi giết người. Bị hại trong vụ án chính là ông chủ của hai bị cáo, trong giây phút nổi lòng tham, hai thanh niên mới lớn đã rủ nhau phạm trọng tội.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, khoảng 1h ngày 23/6/2015, Hướng và Ngọc Anh gặp anh Lê Duy Khải ở khu vực hồ Hale (Hà Nội). Tại đây, anh Khải giới thiệu là người chuyên kinh doanh khinh khí cầu cho trẻ em và bán bóng bay, ngỏ ý mời hai thanh niên về bán hàng cho mình, chỗ ăn ở miễn phí. Thấy lời đề nghị hấp dẫn, Hướng và Ngọc Anh nhanh chóng nhận lời.

Quá trình làm thuê cho Khải, hai thanh niên thường xuyên bắt gặp anh này mang nhiều tiền ra đếm và để tài sản hớ hênh, do vậy đã bàn cách chiếm đoạt. 

Nghĩ là làm, đêm 25/6/2015, chờ lúc anh Khải ngủ, Hướng, Ngọc Anh tiếp cận, liên tiếp đập vào đầu, gáy, má và cơ thể ông chủ bằng những nhát búa đinh chí mạng. 

Thấy anh Khải nằm bất động, hai thanh niên lục tung phòng trọ, lấy đi số tiền lẻ còn lại cùng 4 chiếc điện thoại di động. Do được cấp cứu kịp thời, anh Khải bảo toàn được tính mạng với tổn thất 72% sức khoẻ.<

http://www.tienphong.vn - Mời độc giả tham gia bình chọn ✔

Posted by GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU on 26 tháng 2 2016
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.