'Đặt hàng' mỗi bé trai sơ sinh giá 50 triệu đồng

Bé trai sơ sinh được lực lượng công an giải cứu khỏi bàn tay của những kẻ "buôn người".
Bé trai sơ sinh được lực lượng công an giải cứu khỏi bàn tay của những kẻ "buôn người".
Quen biết nhau bên Trung Quốc, Hoa đặt vấn đề với Thắm về Việt Nam tìm xem ai đẻ con trai không nuôi thì mua lại rồi mang bán cho Hoa. Hoa sẽ trả cho Thắm mỗi đứa trẻ khoảng 40 - 50 triệu đồng.

Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho hay, đơn vị này vừa bóc gỡ đường dây mua bán trẻ sơ sinh để đưa sang Trung Quốc. Làm rõ vụ án, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt giữ 5 đối tượng đồng thời giải cứu thành công bé trai khoảng 20 ngày tuổi.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, cuối tháng 8 vừa qua, tại khu 2, phường Ka Long (TP Móng Cái), CA TP Móng Cái, Quảng Ninh phát hiện bắt quả tang đối tượng Lường Thị Hiền (quê Sơn La) đang bế một cháu nhỏ khoảng 20 ngày tuổi xuất cảnh trái phép qua bờ sông biên giới sang Đông Hưng (Trung Quốc).

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian làm thuê tại Quảng Đông, Trung Quốc, Hoàng Thị Thắm (SN 1990, trú tại phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) có quen biết với Hoa (đối tượng cùng cùng quê với Thắm). Hoa đặt vấn đề bảo Thắm về Việt Nam tìm xem ai đẻ con trai không nuôi thì mua lại rồi mang bán cho Hoa. Hoa sẽ trả cho Thắm mỗi đứa trẻ khoảng 40 - 50 triệu đồng.

Đến đầu tháng 8/2015, Thắm cùng chồng là Trương Văn Giáp (SN 1987, trú xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Thị Phương (SN 1972, trú tại phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) vào TP Hồ Chí Minh xin một bé trai mới sinh với lý do mang về nuôi và đã trả tiền cho mẹ cháu bé.

Đến ngày 24/8, vợ chồng Thắm mang cháu bé ra TP Móng Cái giao cho Lường Thị Hiền và Vương Thị Thành (SN 1971, trú tại, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, Hoa thuê Hiền và Thành nhập cảnh trái phép về TP Móng Cái để nhận cháu bé rồi mang sang Trung Quốc.

Sau khi về TP Móng Cái, Hiền và Thành gặp vợ chồng Thắm – Giáp tại một khách sạn khu vực trung tâm TP Móng Cái. Sau đó, Hiền và Thành bế cháu bé ra khu vực đường biên giới sông Ka Long để tìm cách vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Tại đây, 2 đối tượng “đụng” lực lượng biên phòng đang làm nhiệm vụ. Sợ bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ, Thành bảo Hiền ở lại rồi tìm cách bế cháu bé sang Trung Quốc sau, còn Thành đi trước và chờ Hiền tại Đông Hưng (Trung Quốc).

Khi Hiền đang tìm cách bế cháu bé xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thì bị CA TP Móng Cái kiểm tra, bắt giữ.

Quá trình bắt quả tang, lực lượng CA thu giữ trên người Hiền 1 giấy chứng nhận phẫu thuật do Bệnh viện Hùng Vương, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 7/8/2015 cho Trần Thị Bích Trâm (SN 1983, quận 5, TP Hồ Chí Minh).

Nội dung giấy chứng nhận phẫu thuật ghi rõ người phụ nữ tên Trâm vào viện với lý do “phẫu thuật lấy thai”.

Qua trình điều tra, cơ quan CSĐT CA TP Móng Cái làm rõ đường dây mua bán trẻ sơ sinh và tiến hành bắt giữ khẩn cấp các đối tượng về hành vi “mua bán trẻ em” gồm: Lường Thị Hiền; Vương Thị Thành; Hoàng Thị Thắm; Trương Văn Giáp; Hoàng Thị Phương.

Hiện vụ việc đã được CATP Móng Cái chuyển hồ sơ vụ án, di lý đối tượng có liên quan đến cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Riêng bé trai được CA TP Móng Cái phối hợp với Phòng LĐ,TB&XH của thành phố bàn giao đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh để nuôi dưỡng, chăm sóc.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.