Dắt lưng súng K59 vận chuyển 4 vạn viên ma túy qua biên giới

Lực lượng chức năng tạm giữ 2 đối tượng Bun Liêng, Thao Xay và tang vật. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cung cấp.
Lực lượng chức năng tạm giữ 2 đối tượng Bun Liêng, Thao Xay và tang vật. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cung cấp.
TPO - Lực lượng chức năng bắt quả tang Bun Liêng và Thao Xay khi hai đối tượng đang dùng xe máy vận chuyển 40.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 1 súng K59, 1 hộp tiếp đạn và 6 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn lên nòng.

Theo tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, ngày 12/7, lực lượng phòng chống ma túy của đơn vị vừa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Trung và Ty An ninh tỉnh Salavan (Lào) thực hiện thành công chuyên án 685 LV.

“Đây là chuyên án có số lượng ma túy lớn, địa bàn rộng, thời gian đấu tranh dài - từ cuối năm 2016 đến nay”, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Văn Diễn cho hay.

Trước đó, vào 16h ngày 11/7, trên quốc lộ 15, cách đường biên Việt-Lào 8km, thuộc địa phận bản Prin A (huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào), lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng Bun Liêng (SN 1984) và Thao Xay (SN 1979, cùng ở huyện Tà Ổi) dùng xe máy vận chuyển 40.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam. Ngoài số lượng ma túy kể trên, lực lượng chức năng còn phát hiện trên người 2 đối tượng 1 khẩu súng ngắn quân dụng K59, 1 hộp tiếp đạn và 6 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn lên nòng.

Bước đầu, 2 đối tượng khai mua số ma túy trên tại Lào, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bàn giao người, tang vật, phương tiện và vũ khí cho Ty An ninh tỉnh Salavan tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý theo pháp luật của nước sở tại.

MỚI - NÓNG