Đặt mua gần 800 hộp khẩu trang trên mạng, người phụ nữ bị lừa hơn 25 triệu đồng

3 thanh niên bị bắt giữ tại CQĐT. Ảnh CACC
3 thanh niên bị bắt giữ tại CQĐT. Ảnh CACC
TPO - 3 nam thanh niên ở Quảng Trị lập tài khoản Facebook giả để lừa bán khẩu trang y tế số lượng lớn chiếm đoạt hơn 25 triệu đồng.

Ngày 20/2, thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt Lê Thanh Minh Quân (18 tuổi), Lê Thanh Phong (24 tuổi) và Lê Minh Tiến (16 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng dịch Covid-19, Quân, Phong và Tiến lập tài khoản Facebook mang tên Mai Linh Hoàng rồi đăng thông tin bán khẩu trang y tế số lượng lớn với giá thấp.

Thấy đăng bán khẩu trang y tế, ngày 2/2, chị N.T.T (trú TP Hà Tĩnh) liên lạc với Quân qua tài khoản Facebook này rồi thỏa thuận giá mua 740 hộp khẩu trang, mỗi hộp 50 chiếc. Để tạo được lòng tin, nhóm đối tượng dùng 3 số điện thoại để đóng vai là người bán và chủ xe chở hàng để yêu cầu chị T. chuyển tiền trước nếu không sẽ không giao hàng.

Sau 3 lần chuyển hơn 25 triệu đồng vào tài khoản nhóm thanh niên cung cấp nhưng không nhận được hàng, chị T. biết mình bị lừa nên trình báo lên cơ quan chức năng. Quá trình phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 3 thanh niên.

Tại cơ quan công an, 3 thanh niên khai đã yêu cầu chuyển số tiền chiếm đoạt được qua nhiều tài khoản khác ở tỉnh Quảng Trị và Bình Dương rồi chia cho nhau tiêu xài cá nhân.

MỚI - NÓNG