Đầu thú sau 8 năm lẩn trốn vì đâm người

Đầu thú sau 8 năm lẩn trốn vì đâm người
TPO – Sau khi gây gổ đánh nhau trong quán nhậu làm một người bị đâm nguy kịch, kẻ gây án bỏ trốn gần 8 năm mới ra đầu thú.

Sáng 17/12, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên án 4 năm 6 tháng tù đối với Vũ Thái Hòa (38 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 23/9/2005, Bùi Hồng Hà cùng nhóm bạn đến nhậu tại quán Thụy Vân trên địa bàn khu phố 3, phường An Bình, TP Biên Hòa ăn nhậu. Tại đây, thấy những người đang nhậu ở bàn bên cạnh, trong đó có anh Phùng Quang Hải, nói chuyện lớn tiếng, Hà bực tức, gọi điện cho Vũ Thái Hòa tới đánh dằn mặt.

Hòa cầm theo dao dài khoảng 40 cm và rủ thêm một số người nữa đến quán nhậu. Lúc này, hai đối tượng đứng ngoài cổng canh gác còn Hòa và những người khác qua bàn nhậu của anh Phùng Quang Hải. Hòa dùng ly thủy tinh tấn công anh Hải, sau đó cả nhóm lao vào dùng ly thủy tinh đập tới tấp vào người anh Hải.

Sau đó, Hòa dùng dao chém một nhát vào cẳng, bụng bụng anh Hải khiến nạn nhân gục xuống đất. Kết quả giám định tạm thời, tỷ lệ thương tật của nạn nhân là 74%.

Sau khi gây án, Vũ Thái Hòa bỏ trốn. Đến tháng 7/2013 tức gần 8 năm sau khi gây án Hòa đến cơ quan công an đầu thú.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam đối với Vũ Thái Hòa về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.