Đe dọa hành hung chủ xưởng xe rồi lái ô tô của người khác bỏ đi

Bị cáo Huân ra tòa, lĩnh án .Ảnh: Thanh Hà
Bị cáo Huân ra tòa, lĩnh án .Ảnh: Thanh Hà
TPO - Sáng 23/4, TAND huyện Chi Lăng cho biết, vừa tiến hành phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Vi Công Huân (SN 1985), trú tại khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” 

Theo cáo trạng, khoảng hơn 18 giờ, ngày 5/1 tại gara sửa ô tô của ông Nguyễn Khắc Hồng (ở thôn Lạng Nắc, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng), Huân đã dùng chìa khóa xe máy mở khóa điện xe ô tô nhãn hiệu Daewoo Matiz biển kiểm soát 14A - 116.85 (trị giá gần 49 triệu đồng) của ông Trần Đăng Khoa (người địa phương) đang sửa chữa tại đây.

Thấy vậy, ông Hồng chèn 3 viên gạch vào bánh xe hòng giữ xe lại để nói chuyện nhưng Huân lớn tiếng cho rằng, chiếc xe này đã được sang tên mình từ trước. Tuy nhiên người này không đưa ra được giấy tờ hợp lệ. Sau đó, Huân cầm viên gạch đe dọa Hồng rồi lái xe bỏ đi

Hành vi của bị cáo Huân đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, HĐXX tuyên phạt Vi Công Huân, 4 năm 6 tháng tù.

MỚI - NÓNG