Để khách tụ tập trong thời gian giãn cách xã hội, 2 chủ quán bị phạt 12,5 triệu

Nhiều khu dân cư ở Quảng Nam thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19
Nhiều khu dân cư ở Quảng Nam thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19
TPO - Chủ quán cà phê và tiệm internet (Quảng Nam) bị phạt hành chính do để khách tụ tập dù địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID -19
Ngày 7/8, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 2 công dân tại địa phương.
Hai người này bị phạt về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.
Trước đó, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn ra quân kiểm tra, phát hiện quán cà phê của ông L.V.C. (trú xã Điện Hòa) mở cửa cho 5 khách tụ tập uống cà phê, không thực hiện giãn cách xã hội.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng lập biên bản với L.T.M.T. (27 tuổi, ngụ xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) khi mở cửa quán Internet và cho 10 khách đến chơi.
Ông Hà cho biết chủ quán cà phê là ông L.V.C. bị phạt 7,5 triệu đồng theo điểm c, khoản 4, điều 11, Nghị định 176. Còn chủ quán Internet bị phạt 5 triệu đồng cũng về hành vi trên nhưng đã khai báo thành thật.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng với thị xã Điện Bàn từ 0h ngày 1/8, thời gian thực hiện trong vòng 15 ngày.
Tính đến sáng 7/8, Quảng Nam ghi nhận 48 ca mắc COVID-19. Tỉnh Quảng Nam yêu cầu nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội bao gồm Điện Bàn, Đại Lộc, Thăng Bình; Duy Xuyên; Quế Sơn, TP. Hội An; phong tỏa nhiều khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm cao.
MỚI - NÓNG