Đề nghị án phạt nhóm thi hộ tiếng Hàn

Đề nghị án phạt nhóm thi hộ tiếng Hàn
TP - Sau 2 ngày xét xử, hôm qua, đại diện VKSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối với 6 bị cáo trong đường dây thi hộ tiếng Hàn Quốc.

Theo đó, nguyên Trưởng phòng Kế toán Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), ông Đỗ Lê Hoàng bị đề nghị 18-24 tháng tù treo. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án đến 36 tháng tù.

Theo cáo trạng, tháng 4-2010, tại cuộc sát hạch tiếng Hàn Quốc cho người lao động có nhu cầu XKLĐ, nhóm bị cáo trên đã sử dụng thẻ cán bộ giám sát để vào địa điểm thi, tổ chức giải đề và cung cấp lời giải qua điện thoại cho 243 thí sinh, đút túi 1,145 tỷ đồng và 12.500 USD. Dự kiến, ngày 25-4, HĐXX tuyên án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.