Đề nghị khởi tố giám đốc Cty Chiếu sáng công cộng

Đề nghị khởi tố giám đốc Cty Chiếu sáng công cộng
TP - Ông Cồ Quốc Hưng, bố em Cồ Quốc Duy (học sinh lớp 8A3 trường THCS Lý Phong, quận 5, TPHCM) bị điện giật chết, đã gửi đơn đến Viện KSND và cơ quan cảnh sát điều tra CA quận 5, TPHCM.

Ông Hưng đề nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trần Trọng Huệ - Giám đốc Cty Chiếu sáng công cộng TPHCM, truy xét hành vi Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông Hưng còn đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố làm rõ những cán bộ trực tiếp thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng cột đèn chiếu sáng số 86 về hành vi Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp; đồng thời, xem xét trách nhiệm của cán bộ trực tổng đài thuộc điện lực Chợ Lớn, vì tiếp nhận thông tin và xử lý chậm trễ trong việc ngắt nguồn điện dẫn đến cái chết của em Duy.

Nếu vụ án không được khởi tố hình sự thì gia đình cho biết sẽ tính phương án khác là khởi kiện Cty Chiếu sáng công cộng và có thể cả Cty Điện lực Chợ Lớn ra TAND Quận 5 để bồi thường.

Liên quan cái chết của em Duy, Cty Chiếu sáng công cộng cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Dũng - Giám đốc và ông Trương Anh Kiệt, Phó Giám đốc Xí nghiệp Chiếu sáng số 2, đơn vị trực tiếp quản lý trụ điện 86.

Ngoài ra, Cty cũng chỉ đạo cho bộ phận kỹ thuật rà soát, kiểm tra tất cả các hệ thống cột đèn chiếu sáng để khắc phục các hư hại nếu có.

MỚI - NÓNG