Đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ xà xẻo tiền cứu trợ

Đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ xà xẻo tiền cứu trợ
TP - Ngày 8-4, trong phần tranh tụng tại phiên xét xử vụ xà xẻo tiền cứu trợ xảy ra tại Ủy ban MTTQ Lạng Sơn, các luật sư Triệu Thuý Hường và Nguyễn Tài Hiệp đã đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ, điều tra bổ sung làm rõ sự liên quan của một số cán bộ lãnh đạo Ủy ban MTTQ Lạng Sơn, trong đó có ông Ngô Xuân Từ (nguyên Chủ tịch).

> Hai bị cáo bị đề nghị tới 36 năm tù

Luật sư Hiệp viện dẫn, hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa cho thấy, trong 2 đợt phát hành xổ số vì người nghèo, ông Từ đã chỉ đạo rút tiền từ kho bạc, chi cho những công việc hiếu hỉ, tiếp khách và những việc khác của cơ quan hơn 131 triệu đồng. Riêng đợt phát hành xổ số ngày

17-10-2007, dù không được Tỉnh ủy Lạng Sơn cho phép, UBMTTQ tỉnh vẫn tiến hành, lấy tiền gửi ngân hàng và chi sai nguyên tắc. Trả lời HĐXX, ông Từ cũng thừa nhận đã buông lỏng quản lý, không chỉ đạo kiểm kê quỹ tiền mặt, hoặc “vô tình làm ngơ” trước những sai phạm của cấp dưới, dẫn đến thất thoát hàng tỷ đồng...

“Do vụ án diễn biến phức tạp, cần có thời gian để HĐXX cân nhắc, quyết định, nên phiên toà sẽ được tiếp tục vào sáng 9-4” - Thẩm phán chủ tọa Vi Ngọc Linh kết luận.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG