Đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ “động lắc” Hương Xuân

Đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ “động lắc” Hương Xuân
Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội đã chuyển kết luận điều tra vụ “động lắc” Hương Xuân sang Viện KSND TP, đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án.

Hương Xuân là “động lắc” đầu tiên tại Hà Nội bị triệt phá. Kiểm tra nhà hàng karaoke này lúc 7 giờ sáng ngày 10/4/2005, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA TP Hà Nội đã phát hiện bắt quả tang nhà hàng này đang tổ chức cho 18 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (heroin và thuốc lắc) tại các phòng 202 và 302.

Chủ nhà hàng karaoke Đoàn Hữu Khải (SN 1963) và 8 nhân viên đã bị bắt giam để điều tra. Cơ quan CA đã thu giữ 69,7 triệu đồng, một gói heroin 0,14 gram, 178 viên tân dược các loại. 12 chiếc loa thùng, 6 âm ly, 5 đầu đĩa, 2 ti vi là những phương tiện dùng mở nhạc mạnh cho các đối tượng “bay” cũng đã bị thu giữ.

Qua xét nghiệm, 18 “dân bay” và 2 nhân viên của Hương Xuân có phản ứng dương tính với ma túy…

Kết thúc điều tra, Đoàn Hữu Khải và vợ là Nguyễn Thị Hương Xuân (SN 1958) đã bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, vợ chồng Khải – Xuân đã không chấp hành các quy định về kinh doanh karaoke, tổ chức cho các đối tượng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp, nhảy nhót thâu đêm suốt sáng trong tiếng nhạc mạnh, với mục đích kiếm lời bất chính.

Hành vi này cần được xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục chung các đối tượng “dân bay” cũng như các chủ kinh doanh vũ trường, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố.

Cùng bị đề nghị truy tố với tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” còn có 8 nhân viên dưới quyền vợ chồng Khải – Xuân gồm Nguyễn Đình Văn (1985), Nguyễn Đình Chương (1987), Đồng Văn Tình (1984), Nguyễn Huy Hưởng (1987), Nguyễn Văn Hanh (1985), Lê Thị Hà (1975), Lê Thị Thủy (1970) và Nghiêm Thái Cường (1977).

Trong số này, Nghiêm Thái Cường là người trực tiếp điều hành việc cho thuê phòng, mở nhạc, điều chỉnh âm thanh tại “động” Hương Xuân, lại có tiền án về tội “chống người thi hành công vụ”, nên bị cơ quan điều tra đề nghị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bảy nhân viên còn lại của Hương Xuân, theo cơ quan điều tra, họ đều là những thanh niên nông thôn mới ra Hà Nội làm thuê, kiếm đồng lương tháng vài trăm ngàn trợ giúp gia đình, chưa có tiền án tiền sự, biết các đối tượng sử dụng ma túy song vì sợ mất việc làm nên không dám tố cáo, nên được đề nghị xem xét xử lý giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Hai bị can còn lại trong vụ án là Phạm Thế Hưng (SN 1984) và Nguyễn Bá Mẫn (SN 1982) bị đề nghị truy tố về tội “Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cơ quan điều tra cũng đã xử phạt hành chính và cảnh cáo các đối tượng sử dụng ma túy bị bắt quả tang trong vụ án. Những “dân bay” này đã “thoát” truy cứu trách nhiệm hình sự, do trước đó họ chưa từng bị xử lý hành chính về tội sử dụng trái phép các chất ma túy.

Cũng trong hôm qua, Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy CA TP Hà Nội  đã bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Việt Đức (SN 1972) - được xác định là người điều hành mọi hoạt động tại quán bar 189V (189 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng) - về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Được biết, Đức từng là chủ quán bar 25 độ J (25 Ngô Văn Sở) – một quán bar từng mang nhiều tai tiếng về hoạt động quá giờ, tổ chức biểu diễn ca nhạc không phép và gây mất trật tự.

Đức cũng từng có 1 tiền án 10 tháng tù treo về tội “Đánh bạc”. Như vậy, đây là đối tượng thứ 7 bị bắt giữ trong vụ “động lắc” 189 Bùi Thị Xuân.

Trở lại vụ án “động” mại dâm Cheers, chiều ngày 6/6, Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng về các tội “chứa mại dâm” và “môi giới mại dâm”.

Ko Kab Ok (SN 1959, người điều hành khu giải trí karaoke Cheers thuộc khách sạn Heritage), “má mì” Nguyễn Thị Thu Hương (1974) cùng 2 nhân viên thu ngân tại Cheers Nguyễn Như Tuấn Anh (1983), Nguyễn Xuân Đức (1976) bị khởi tố về tội “môi giới mại dâm”.

Trịnh Hoàng Duy (SN 1972), người điều hành khách sạn Thúy Quỳnh, một trong 2 khách sạn bị bắt quả tang có gái mại dâm của Cheers hành nghề hôm 28/5, bị khởi tố về tội “chứa mại dâm”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.