Đề nghị truy tố 6 cựu CA, kiểm sát viên và thẩm phán

Đề nghị truy tố 6 cựu CA, kiểm sát viên và thẩm phán
TP- Hôm qua, 27/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nguyễn Văn Đua và đồng bọn mua bán ma tuý, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ.

Tổng số 29 bị can trong đường dây đã bị đề nghị truy tố về các tội danh trên.

Đáng chú ý, trong số các bị can bị đề nghị truy tố có đến 6 người nguyên là cán bộ CA, kiểm sát viên và thẩm phán, gồm: Nguyễn Văn Đua (SN 1967, nguyên cán bộ CA quận Cầu Giấy, Hà Nội); Đinh Thị Hòa (SN 1955, nguyên thẩm phán TAND TP Thái Nguyên); Lương Tuấn Anh (SN 1967, nguyên điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm ma tuý CA tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Văn Dũng (SN 1958, nguyên Phó phòng CSĐT tội phạm ma túy CA tỉnh Thái Nguyên); Lê Trung Tiến (SN 1954) và Nguyễn Thế Cường (SN 1953), hai cựu kiểm sát viên Phòng Kiểm sát điều tra án ma tuý, Viện KSND tỉnh Thái Nguyên.

Theo kết luận điều tra, đường dây ma tuý của Nguyễn Văn Đua và đồng bọn đã mua bán, vận chuyển trái phép 50 bánh và 2,1 cây heroin (tương đương 17.578,736 gam); lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 420 triệu đồng; tàng trữ trái phép 1 khẩu súng K54 và 13 viên đạn.

Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật với số tiền 286 triệu đồng, để những cán bộ này sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ vụ án, giảm nhẹ tội cho các đối tượng.

Ngoài 29 bị can bị đề nghị truy tố, hiện còn 5 bị can khác đang bỏ trốn được cơ quan điều tra tách ra xử lý sau. 

MỚI - NÓNG