Đề nghị truy tố chủ lò thực phẩm chức năng giả

Lực lượng chức năng kiểm tra một trong những cơ sở của công ty Bảo Khanh.
Lực lượng chức năng kiểm tra một trong những cơ sở của công ty Bảo Khanh.
TP - Ngày 11/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Duy Bảo (34 tuổi, ngụ phường 14, quận Gò Vấp) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. 

Theo điều tra, tháng 9/2013, Nguyễn Duy Bảo thành lập Công ty TNHH ĐT-TM-XNK Bảo Khang do Bảo làm giám đốc để nhập khẩu thực phẩm chức năng. Dù công ty của Bảo không có chức năng nhưng Bảo vẫn đứng ra tổ chức sản xuất thực phẩm chức năng giả các nhãn hiệu và đưa ra thị trường tiêu thụ.  Sau một thời gian theo dõi, ngày 24/6, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TPHCM phối hợp với Tổ công tác đặc biệt 113 - Tổng cục Phòng chống tội phạm - Bộ Công an đã ập vào Công ty TNHH ĐT-TM-XNK Bảo Khang cũng như nhà của Nguyễn Duy Bảo và Tống Kim Quý, kế toán công ty thu giữ số lượng lớn bao bì, tem, nhãn, thực phẩm chức năng các loại.  

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.