Đề nghị truy tố chủ tịch huyện cố ý làm trái

Ông Nguyễn Tài, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa đang bị đề nghị truy tố (ảnh tư liệu huyện Đông Hòa)
Ông Nguyễn Tài, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa đang bị đề nghị truy tố (ảnh tư liệu huyện Đông Hòa)
TP - Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 16 bị can về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ sai phạm xảy ra ở xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa). 

Trong số bị can là nguyên lãnh đạo, cán bộ huyện có: Ông Nguyễn Tài (nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa), Huỳnh Ngọc Sương (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện), Nguyễn Kỳ Tổng (nguyên Trưởng phòng TNMT huyện), Nguyễn Kích và Huỳnh Ngọc Thắng (nguyên Giám đốc và Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa). Liên quan đến vụ án còn có ông Lê Văn Hoàng (nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm) và Nguyễn Hữu Phí (ngụ tại TP Tuy Hòa) là người hưởng lợi trong việc đền bù giải phóng mặt bằng ở xã Hòa Tâm.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tại xã Hòa Tâm để thực hiện dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, 16 bị can trên đã cố ý làm trái các quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 9,2 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG