Đề nghị truy tố nguyên Cục phó Cục Điện ảnh

Đề nghị truy tố nguyên Cục phó Cục Điện ảnh
TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ rút ruột hàng chục tỷ đồng tại Cục Điện ảnh Việt Nam.

> Khởi tố nguyên Cục phó Cục Điện ảnh Lê Ngọc Minh 

Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố ông Lê Ngọc Minh (nguyên Phó cục trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7) và bà Trần Thị Kim Phụng (nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai cựu nhân viên Kho bạc Nhà nước Ba Đình là Nguyễn Thị Kim Chi và Nguyễn Thu Hiền bị đề nghị truy tố về cùng hành vi.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2008-2011, bị can Phạm Thanh Hải (SN 1977, nguyên kế toán Phòng Kinh tế kỹ thuật, Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7) đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý để lập khống nhiều hồ sơ ủy nhiệm chi, cùng các chứng từ, giả mạo chữ ký của lãnh đạo Cục Điện ảnh.

Hải mang giấy tờ giả đến Kho bạc Nhà nước Ba Đình, yêu cầu nhân viên chuyển tiền từ tài khoản Cục Điện ảnh sang tài khoản khác tại ngân hàng, sau đó rút ra chiếm đoạt. CQĐT xác định, tổng số tiền Hải chiếm đoạt của Cục Điện ảnh lên đến 36 tỷ đồng. Hải vẫn đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, CQĐT làm rõ, ông Lê Ngọc Minh đã ký 45 chứng từ khống do Hải lập mà không kiểm tra, để đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

CQĐT cũng đề nghị các cơ quan chức năng xử lý hành chính đối với ông Lại Văn Sinh, nguyên Cục trưởng và bà Nguyễn Thị Minh Hiền, nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam; cùng 2 cán bộ lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Ba Đình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG