Đề nghị truy tố nhóm đua xe ô tô

Đề nghị truy tố nhóm đua xe ô tô
TP - Ngày 21-9, Công an Hà Nội đã đề nghị truy tố 10 đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Các bị can này có hành vi điều khiển ô tô 29A – 179.84 và 30T – 1571, chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bấm còi, rú ga ầm ĩ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào rạng sáng 22-7.

5 năm khu nội trú không tệ nạn

Sáng 21-9, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an tổng kết 5 năm xây dựng mô hình khu nội trú sinh viên “An toàn – văn minh – không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại Khu nội trú ĐH Lạc Hồng- Đồng Nai.

Khu nội trú có 1.200 chỗ ở cho sinh viên, ở phường Bửu Long, TP Biên Hòa. Năm 2006, từ khi triển khai xây dựng mô hình trên, nơi đây không xảy ra phạm pháp hình sự.

Lừa bán hàng xóm

Bộ chỉ huy Biên phòng Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án buôn bán người, bàn giao đối tượng Trần Thị Xuân (SN 1972, ở Bắc Giang) cho Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra. Xuân lừa Nguyễn Thị H (SN 1981, một người hàng xóm) bán sang Trung Quốc. Ngày 19-9, Xuân dẫn H. vượt biên, bị trinh sát đồn Biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng bắt giữ.

Giải quyết mâu thuẫn lô đề bằng súng

Hôm qua, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù đối với Trần Thế Cường (SN 1977, ở quận Hai Bà Trưng) về hành vi giết người. Cường là một trong những đồng phạm tham gia vào vụ thanh toán nợ nần cờ bạc trên địa bàn quận Hoàng Mai hồi tháng 3- 2010, khiến 1 người bị bắn trọng thương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.