Đề nghị tử hình 34 bị cáo vụ 4.400 bánh heroin

Đề nghị tử hình 34 bị cáo vụ 4.400 bánh heroin
TPO - Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ mua bán, vận chuyển trái phép hơn 4.400 bánh heroin tại Quảng Ninh sáng nay (13/12) tiếp tục bước vào phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị mức án tử hình đối với 34 bị cáo.

Ngày 13/1, tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, phiên tòa sơ thẩm vụ mua bán, vận chuyển trái phép hơn 4.400 bánh heroin tiếp tục bước vào phần tranh luận.

Đề nghị tử hình 34 bị cáo vụ 4.400 bánh heroin ảnh 1

Đại diện VKS công bố bản luận tội đối với 89 bị cáo (trong đó có 82 bị cáo bị tạm giam, 7 bị cáo tại ngoại) thuộc 4 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị mức án tử hình đối với 34 bị cáo, trong đó đường dây thứ nhất do Sa Văn Cầu cầm đầu có 12 bị cáo, đường dây thứ 2 do Nguyễn Hùng Dũng cầm đầu có 11 bị cáo, đường dây thứ 3 do vợ chồng Nguyễn Văn Tuân-Vũ Thị Thanh Hiền cầm đầu có 9 bị cáo và đường dây thứ 4 do Nguyễn Thị Hoàn cầm đầu có 2 bị cáo.

Đề nghị tử hình 34 bị cáo vụ 4.400 bánh heroin ảnh 2

Có 9 bị cáo bị đề nghị mức án chung thân, 9 bị cáo bị đề nghị mức án 20 năm, 1 bị cáo bị đề nghị mức án 18-20 năm. 32 bị cáo khác bị đề nghị mức án tù từ 36 tháng đến 16 năm. Ngoài ra, VKS đề nghị cho 4 bị cáo phạm tội kinh doanh trái phép, che giấu tội phạm được hưởng án treo.

Đề nghị tử hình 34 bị cáo vụ 4.400 bánh heroin ảnh 3

Tiếp đó, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận giữa đại diện VKS với các bị cáo được tại ngoại. Dự kiến phần tranh luận sẽ kéo dài đến hết tuần này.

Đề nghị tử hình 34 bị cáo vụ 4.400 bánh heroin ảnh 4

Phiên tòa sơ thẩm xử vụ buôn bán trái phép 4400 bánh heroin được TAND tỉnh Quảng Ninh bắt đầu xét xử tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 3/1, dự kiến sẽ kết thúc vào 20/1.

89 bị cáo bị đưa ra xét xử về 8 nhóm tội danh: mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, giả mạo trong công tác, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, kinh doanh trái phép, không tố giác tội phạm, đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ.

MỚI - NÓNG